Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thứ bảy, 21/02/2026 17:20

Ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (tỉnh Gia Lai); đồng thời động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường.

Phó Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư tại khu tái định cư An Quang Đông
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Tại điểm đầu tuyến thuộc phường An Nhơn (Gia Lai), Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo và kiểm tra thực tế gói thầu XL01 (từ Km0+000 đến Km12+000) thuộc dự án thành phần 1, đoạn Km0+000 - Km22+000. Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị thi công từ thời điểm khởi công đến nay, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, bám sát tiến độ của các nhà thầu.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tuyến cao tốc đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chủ động cân đối nguồn vốn. Đối với vốn xây lắp, Chính phủ sẽ tính toán, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, địa phương cần lựa chọn các nhà thầu có năng lực, uy tín, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu; không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, bán thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.

Phó Thủ tướng nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chuẩn bị đầy đủ nguồn vật liệu như đất, cát, đá; ưu tiên các mỏ vật liệu phù hợp, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho nhà thầu. Đồng thời, rà soát lại các dự án đã khởi công, bảo đảm phải được triển khai thực chất, đúng tiến độ. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ kiểm tra các dự án được khởi công trong hai đợt kỷ niệm lớn vừa qua; địa phương nào khởi công nhưng không triển khai sẽ phải chịu trách nhiệm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đến nay dự án đã có khoảng 5km mặt bằng sạch được bàn giao, nhà thầu tiếp nhận đến đâu tổ chức thi công đến đó. Các đơn vị đang duy trì thi công quyết liệt, xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản ổn định, các địa phương thực hiện đúng quy định, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Sau kỳ nghỉ Tết, tỉnh sẽ tiếp tục chi trả bồi thường; dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1. Đối với các dự án khởi công đồng loạt cùng cả nước, tất cả đều đang được triển khai theo kế hoạch.

Dự án thành phần 1 đoạn Km0+000 - Km22+000 hiện do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thi công 3 mũi và Công ty Minh Hiếu thi công 1 mũi, tập trung vào các hạng mục san lấp, nền đường, hệ thống thoát nước, cầu cống. Dự kiến tháng 3 tới sẽ khởi công dự án thành phần 2.

Phó Thủ tướng thăm hỏi người dân khu tái định cư tại khu tái định cư An Quang Đông

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai; quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ, mặt đường bê-tông nhựa. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 43.734 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần: thành phần 1 dài 22km (khoảng 6.989 tỷ đồng), thành phần 2 dài 68km (khoảng 27.576 tỷ đồng) và thành phần 3 dài 35km (khoảng 9.169 tỷ đồng). Dự án triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra chất lượng 8 căn nhà thuộc chiến dịch Quang Trung tại khu tái định cư An Quang Đông (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Đây là dự án tái định cư cho các hộ dân khu vực phía Đông đường ven biển ĐT.639 (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi), được bố trí về khu đất phía Tây đường ven biển với diện tích khoảng 2,4ha, phục vụ tái định cư tập trung cho 24 hộ dân, trong đó có 8 hộ có nhà bị sập hoàn toàn do bão. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28,3 tỷ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 thi công.

Tại từng căn nhà mới khang trang, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi đời sống, công việc làm ăn và việc học hành của con em các hộ dân. Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra kết cấu, vật liệu xây dựng, hệ thống điện nước, nền móng… và bày tỏ vui mừng khi các công trình được thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu an toàn, bền vững trước mưa bão. Theo Phó Thủ tướng, việc nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước đối với những hộ chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Hà Vy